Máy bay của Vasco hạ cánh khẩn cấp khi không có bánh xe

Xuân Dung -Thứ ba, ngày 26/11/2013 15:53 GMT+7

 Lúc 16h20 ngày 26/11, chiếc King Air của Công ty Bay dịch vụ hàng không Vasco đã buộc phải hạ cánh trong tình trạng không bung được càng lẫn bánh xe. Rất may 9 người trên máy bay đã an toàn.

Máy bay mang số hiệu VFC-750 xuất phát từ Đà Lạt đi Buôn Ma Thuột làm nhiệm vụ bay hiệu chuẩn, trên máy bay khi đó có 9 người gồm 3 phi công, 1 cán bộ điều hành bay của Vasco và 5 cán bộ Công ty TNHH Quản lý bay Việt Nam.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, nhận được tín hiệu yêu cầu trợ giúp từ Đài kiểm soát không lưu, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan đảm bảo cho tàu bay hạ cánh thành công, không xảy ra cháy nổ.

Máy bay gặp sự cố là loại King Air 200 có số đăng ký VN-B594, xuất xưởng năm 1989, được bảo dưỡng lần cuối theo kế hoạch vào ngày 29/8/2013.

Sự cố khiến sân bay Buôn Ma Thuột đóng cửa gần 3 giờ đồng hồ và hoạt động trở lại từ 19h cùng ngày. Nguyên nhân đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước