Mây đối lưu phát triển gây mưa ở các vùng biển phía Nam

VTV8-Thứ hai, ngày 09/04/2018 14:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong khi thời tiết biển ở phía Bắc đã ổn định trở lại, ở các vùng biển phía Nam từ đêm 8/4 đến sáng 9/4, mây đối lưu lại phát triển gây mưa.

Thậm chí, tại trạm khí tượng Trường Sa đã có mưa to, lượng mưa đo được là 35mm trong 6 tiếng. Dự báo, vào chiều và đêm 9/4, quanh huyện đảo Trường Sa vẫn có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Tốc độ gió trung bình là khoảng cấp 4 - 5, sóng biển khá cao, từ 1,5m - 2,5m.

Tại vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa, dự báo chiều 9/4 trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc duy trì cấp 4.

Khu vực vịnh Bắc Bộ xuống vùng biển Quảng Trị - Ninh Thuận cũng là nơi có thời tiết tốt. Trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa luôn thoáng rộng. Gió ở mức vừa phải, đạt cấp 3 - 5.

Trong khi đó, ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau lưu ý vào chiều 9/4 gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2 - 3m, biển động. Khả năng từ đêm sóng gió mới giảm dần.

Từ 6/4, thời tiết vùng biển ven bờ từ Bắc vào Nam chuyển biến Từ 6/4, thời tiết vùng biển ven bờ từ Bắc vào Nam chuyển biến

VTV.vn - Ở các vùng biển ven bờ từ Bắc vào Nam, từ ngày 6/4 lưu ý thời tiết sẽ có sự chuyển biến, ngư dân cần chủ động kế hoạch khai thác để đảm bảo an toàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước