Mía Cù Lao Dung bị thiệt hại nặng nề do hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/03/2016 15:05 GMT+7

Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Tại Sóc Trăng, hơn 7.000 ha mía của người dân ở huyện Cù Lao Dung bị thiệt hại do nắng nóng và xâm nhập mặn.

Trong đó, diện tích bị mất trắng là khoảng 1.200 ha. Số còn lại, năng suất giảm còn trên dưới 30 tấn một ha, chất lượng chữ đường cũng giảm mạnh.

Còn tại Cà Mau, đã có hơn 750 ha trồng mía bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Các chuyên gia nông nghiệp cho biết, với độ mặn từ 15/1000 trở lên, cây mía không thể nào sống được.

Huyện Cù Lao Dung nằm giữa sông Hậu, giáp với Biển Đông, nên hằng năm, vùng đất cù lao này luôn chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và phải hứng chịu tác động của biến đổi khí hậu nặng nề nhất ở Sóc Trăng. Năm nay, do mưa kết thúc sớm lại không có lũ về từ thượng nguồn, hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt chưa được khép kín đồng bộ nên huyện Cù Lao Dung đã không còn nước ngọt tưới tiêu cho cây trồng từ nhiều tháng qua. Hiện nay, phần lớn kênh rạch tại Cù Lao Dung đều bị nhiễm mặn nặng, nơi độ mặn thấp nhất cũng lên tới hơn 12‰.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước