Miền Bắc còn rét đậm, rét hại đến 7/2

Trung tâm Thời tiết và Cảnh báo thiên tai-Thứ năm, ngày 01/02/2018 11:13 GMT+7

VTV.vn - Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng này sẽ kéo dài ít nhất đến 7/2.

Nhiệt độ lúc 6h sáng nay (1/2) tại Hà Nội đã lên đến 12 độ C, học sinh tiểu học đã đi học bình thường. Tuy nhiên, xu hướng tăng nhiệt so với ngày 31/1 chỉ diễn ra ở nửa phía Đông Bắc Bộ. Các điểm núi cao và phía Tây Bắc Bộ, do không khí lạnh xâm nhập đến nên nhiệt độ 6h sáng nay đều giảm hơn hôm qua. Đặc biệt ở Pha Đin, nhiệt độ sáng sớm nay chỉ có 0,8 độ C.

Dự báo trưa và chiều nay (1/2), miền Bắc có nắng, toàn miền nhiệt độ sẽ tăng khoảng 2 độ C so với hôm qua, phổ biến là 13-18 độ C. Tuy nhiên đến đêm tiếp tục rét cóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Khả năng sang ngày mai (2/2) có thêm không khí lạnh tăng cường, đêm mai nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, thậm chí vùng núi cao dưới 3 độ, băng giá có thể tiếp diễn. Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng này sẽ kéo dài ít nhất đến 7/2.

Ở miền Trung, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời vẫn nhiều mây, rét đậm, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, đêm rét sâu, thấp nhất 9-12 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ít mưa, nhiệt độ trưa nay 21-24 độ.

Riêng Bình Định - Bình Thuận và Tây Nguyên trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C. Nam Bộ cũng chủ đạo là nắng, nhiệt độ 29-33 độ C. Về chiều tối có mưa rào vài nơi, dứt nhanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước