Miền Bắc nắng nóng, chiều tối mưa dông, đề phòng mưa đá, gió giật

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 10:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 20/5 , thời tiết ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn oi nóng, đến chiều tối và đêm sẽ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do vùng áp thấp phía Tây mở rộng kết hợp với độ ẩm cao, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cao nhất từ 34 - 36oC . Vùng áp thấp phía Tây cũng làm nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung tăng lên từng ngày, tại Tương Dương (Nghệ An) nhiệt độ 38oC, vùng núi đến TT - Huế, nhiệt độ phổ biến 36 - 37oC. .

Trên biển, khu vực từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, Phú Quốc và đảo Thổ Chu trên vịnh Thái Lan cần đề phòng mưa dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo cho các vùng ngày 20/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng . Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi 34 - 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3 . Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, cao nhất từ 31 - 34oC.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến TT - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất từ 32 - 35oC, vùng núi 35 - 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 36oC.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, cao nhất từ 32 - 35oC.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước