Miền Bắc tiếp tục rét đậm

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 11/01/2015 06:29 GMT+7

Tuyết rơi tại Sa Pa, độ dày của tuyết lên đến 10cm. (Ảnh: Khám phá)

Ngày 11/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc tiếp tục chìm trong mưa và giá rét. Do đó, người dân cần chủ động phòng tránh, đảm bảo sức khỏe.

Vào đêm 9/1 tại huyện Sa Pa, Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã có tuyết rơi. Sự kiện này xảy ra vào dịp cuối tuần đã thu hút hàng nghìn khách du lịch đổ về đây trong dịp này để ngắm tuyết.

Dù chỉ rơi trong khoảng hơn 3h, nhưng tuyết đã kịp phủ kín mái nhà, cây cỏ. Khu vực tuyết rơi dày nhất khoảng từ 10-15 cm. Do đó, các loại hoa màu, gia súc, gia cầm đứng trước nguy cơ bị chết rét nếu không được che chắn, và giữ ấm kịp thời. Các em học sinh ở tại xã Y Tý, huyện Bát Xát đã phải nghỉ học trước tình hình thời tiết khắc nhiệt trên.

Tuyết rơi phủ dày trên mặt quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, cùng vụ sạt lở xảy ra đã khiến các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông tắc nghẽn, khó khăn. Đến ngày 10/1, tuyến đường này đã được thông suốt. Tuy nhiên, trước việc mặt đường trơn trượt và sương mù cản trở tầm nhìn, các tài xế lưu ý cho xe chạy tốc độ chậm, bật hết đèn vàng và đèn pha để tăng tầm quan sát, bảo đảm an toàn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước