Miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá

Theo VOV-Thứ tư, ngày 14/01/2015 09:15 GMT+7

Ngày 14/1, khu vực Hà Nội ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, phía Nam có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giásương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ: 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7-10 độ C, vùng núi có nơi 3-5 độ C; cao nhất từ: 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ C, phía Nam 12-15 độ C; cao nhất từ: 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, phía Nam có nơi 21-23 độ C; cao nhất từ: 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C; cao nhất từ: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C; cao nhất từ: 29- 32 độ C.

Hà Nội: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7-10 độ C; cao nhất từ: 18-21 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước