Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại

Thu Hà, Ngọc Khánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/09/2016 16:21 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/9, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại.

Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2016, toàn tỉnh Gia Lai đã có 8 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là địa phương có số ca tử vong liên tiếp qua các năm và cao nhất khu vực Tây Nguyên. Chỉ riêng trong 7 tháng của năm 2016, tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 6.000 lượt người đến cơ sở y tế tiêm vaccine do nghi dại khi bị chó cắn.

Tại lễ mít tinh, ngành y tế tỉnh Gia Lai phát động toàn dân chủ động phòng chống bệnh dại bằng cách tiêm phòng, quản lý tốt vật nuôi, kiểm soát nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người. Đồng thời, tổ chức diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do chó dại cắn và hướng đến loại bỏ bệnh dại vào năm 2020.

Hà Nội hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại Hà Nội hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại

VTV.vn - Bệnh dại là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khi người nhiễm virus bệnh dại lên cơn thì tỷ lệ tử vong gần như 100%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước