Mít tinh kỷ niệm 38 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa

Hoài Nguyệt -Thứ ba, ngày 23/04/2013 22:05 GMT+7

Hải quân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Nguồn: baoanhdatmui

 Ngày 22/4, tại đảo Trường Sa Đông, Huyện ủy Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 38 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2013).

Vào những ngày này cách đây 38 năm, trong khí thế hào hùng của những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam, Quân chủng Hải quân đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, bám sát tình hình, tranh thủ thời cơ, bất ngờ tấn công, giải phóng quần đảo Trường Sa.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đến nay, diện mạo của huyện đảo Trường Sa được đổi mới từng ngày, nhiều công trình được xây dựng như sân bay, âu tàu, cầu cảng, trạm thu phát tín hiệu... không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, mà còn tạo điều kiện cho quân dân Trường Sa và ngư dân yên tâm bám biển đánh bắt hải sản, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cần quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí chiến lược của quần đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước