Mở đường vào các bản bị cô lập tại Sơn La

Nguyễn Ngân - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Hiện giao thông đến các bản của huyện Mường La đã được thông tuyến, nước đã rút bớt. Các tuyến đường công vụ đang tiếp tục được sửa chữa, gia cố.

Sáng 17/8, người dân các bản đang bị cô lập của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đã được huy động để dựng các giọ thép kè đá, bắc cầu tre trên mặt giọ thép cho người dân và các em học sinh của bản chuẩn bị cho năm hoc mới.

Đây là những khu vực tình hình nước lũ đã không còn nguy hiểm. Những hộ dân thuộc 6 bản Nà Long, Ít Bon, Co Bay, bản Né, Co Nìu, Bản Bó, nước lũ dâng cao đã chia cắt 6 bản trong những ngày qua.

Tại đây có trường mầm non và trường Tiểu học Ít Ong B, với khoảng 700 học sinh. Bà con trong bản mong muốn con em ở bản tiếp tục được quay lại trường học, chuẩn bị cho khai giảng. Dự kiến đầu giờ chiều ngày 17/8, cầu tre của suối Nặm Păm sẽ hoàn thành.

Hiện giao thông đến các bản của huyện Mường La đã được thông tuyến, nước đã rút bớt. Các tuyến đường công vụ đang tiếp tục được sửa chữa, gia cố. Các điểm tái định cư được đồng loạt triển khai để sớm đưa người dân về đây sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Sơn La

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước