Mô hình phòng bệnh từ thôn bản ở Lào Cai

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 10:59 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Lào Cai đã xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh mới, đó là phòng từ thôn, bản, đến từng hộ gia đình, từng người dân.

Dịch cúm, tay chân miệng, kiết lỵ, ngộ độc thực phẩm, sốt xuất huyết, quai bị, viêm màng não luôn có nguy cơ bùng phát thành dịch ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới - nơi nhận thức của người dân còn hạn chế cùng với tập tục sinh hoạt thiếu vệ sinh.

Rút kinh nghiệm từ các đợt dịch bùng phát trước đó, tỉnh Lào Cai đã xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh mới, đó là phòng từ thôn, bản, đến từng hộ gia đình, từng người dân.

9 thôn bản của A Mú Sung giờ đã sạch sẽ hơn nhờ các tổ giám sát phòng dịch thường xuyên kiểm tra và hỗ trợ người dân xử lý môi trường sống vệ sinh hơn. Ở A Mú Sung, tỷ lệ tiêm chủng trong xã đạt trên 98% và đã có trường hợp cán bộ y tế quên lịch tiêm chủng bị các hộ dân lên trạm y tế phê bình.

Thông điệp bằng tiếng của 29 dân tộc được gửi người dân rất đơn giản: Ăn bẩn, ở bẩn là ốm, là bệnh. Bệnh là bán cả gà, cả trâu, cả lợn để chữa bệnh. Cứ có bệnh phải đi khám ngay. Chỉ đơn giản vậy nhưng từ năm 2011 đến nay, tại nhiều xã của Lào Cai không phát sinh các dịch bệnh nguy hiệm hoặc nếu có đã được phát hiện và ngăn chặn lớn.

Không đầu tư, không tốn kém, mô hình tổ giám sát nhỏ nhưng cơ động đã trải khắp 164 xã phường của Lào Cai. Với mô hình này, dịch bệnh đã được giám sát đến cấp hộ gia đình: Một người không lây ra nhiều người; với cấp thôn và một nhà không lây sang nhiều nhà. Đây là yếu tố quan trọng để Lào Cai tập trung đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết khác nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước