Mở rộng đối tượng cai nghiện bắt buộc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/09/2016 17:20 GMT+7

VTV.vn - Từ 30/10/2016, những người nghiện đủ 18 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc mà không cần có điều kiện đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Thông thường, những người nghiện đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nếu trong vòng 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục này mà vẫn còn nghiện.

Tuy nhiên, Nghị định 136 của Chính phủ cũng quy định trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan chức năng có thể ra quyết định chấm dứt thi hành biện pháp giáo dục này để áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện.

Trung tâm cai nghiện ma túy vắng vẻ: Chưa hẳn đáng mừng! Trung tâm cai nghiện ma túy vắng vẻ: Chưa hẳn đáng mừng!

VTV.vn - Các cơ sở cai nghiện đang trở nên vắng vẻ không đồng nghĩa với việc số người nghiện ma túy tại Việt Nam đã giảm đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước