Một số khu vực tại Quảng Ninh vẫn bị nước lũ chia cắt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/08/2017 07:01 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh, mưa lớn đã gây lũ quét khiến ít nhất 3 xã bị cô lập, 19 điểm bị ngập lụt, 84 điểm bị sạt lở.

Mưa lớn ở thượng nguồn đã khiến các huyện Ba Chẽ, Hoành Bồ và Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt cục bộ và bị lũ quét.

Đặc biệt tại huyện miền núi Ba Chẽ, mưa lớn gây lũ quét khiến ít nhất 3 xã bị cô lập, 19 điểm bị ngập lụt, 84 điểm bị sạt lở. Ngoài ra, 3 cầu giao thông nhỏ bị đổ sập, một số nhà dân cùng hệ thống đường sá, kênh mương bị ngập lụt, hư hỏng.

Trước thực trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động di dời dân ở những điểm có nguy cơ ngập lụt lên điểm cao. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm ngầm tràn, tuyệt đối không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn.

Cũng do mưa lớn kéo dài trong sáng ngày 14/8, nhiều khu vực trong thành phố Hạ Long bị ngập cục bộ. Ba học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng đã bị tụt xuống một cống thoát nước. Hai học sinh may mắn được người dân phát hiện kịp thời. Một em còn lại bị nước cuốn trôi. Sau 7 tiếng nỗ lực tìm kiếm, đến cuối giờ chiều ngày 14/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước