Một số lưu ý để đi lại dễ dàng trong dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/01/2017 14:37 GMT+7

Xe bus là phương tiện công cộng được nhiều người lựa chọn dịp Tết. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Người tham gia giao thông có thể cân nhắc đi sớm hơn, tránh khung giờ cao điểm, lựa chọn đi chung xe cùng nhau hoặc sử dụng các phương tiện công cộng.

Dịp Tết, giao thông rất nóng trên tất cả các cung đường cũng như trên mọi loại hình. Tuy nhiên vẫn có những cách giúp người dân phần nào tránh được ùn tắc, quá tải và có một lộ trình thông thoáng hơn.

Nếu phải di chuyển trong nội đô các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, tình trạng tắc đường sẽ diễn ra thường xuyên hơn đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Người tham gia giao thông có thể cân nhắc đi sớm hơn, tránh khung giờ cao điểm, lựa chọn đi chung xe cùng nhau hoặc sử dụng các phương tiện công cộng. Có thể sử dụng xe đạp hoặc đi bộ với những chặng đường ngắn, nếu thuận tiện.

Với những người phải di chuyển bằng xe khách, quý vị nên mua vé trong bến để được hưởng những ưu đãi và quyền lợi chính đáng. Tránh việc bắt xe ngoài bến có thể sẽ bị chèn ép về giá cả, hoặc gặp tình trạng nhồi nhét.

Với những người đi tàu, cũng nên thu xếp đi sớm phòng tình trạng kẹt xe. Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thậm chí còn ra khuyến cáo hành khách nên có mặt tại ga trước giờ tàu chạy ít nhất 1 giờ.

Còn với đường hàng không thì hành khách nên thực hiện việc làm thủ tục qua mạng để tiết kiệm thời gian, đồng thời ra sân bay sớm trước 3 giờ đồng hồ. Hành lý nên gọn nhẹ nhất có thể. Khi bắt xe từ sân bay trở về nhà cũng nên sử dụng các phương tiện công cộng hoặc sử dụng xe chung cùng nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước