Một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn ứ nhẹ sau kỳ nghỉ 30/4

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 18:59 GMT+7

VTV.vn - Đầu giờ chiều nay (1/5), ở một số tuyến đường cửa ngõ dẫn vào nội đô có dấu hiệu ùn ứ nhẹ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nếu buổi sáng ngày 1/5, đường phố Hà Nội vắng vẻ, bình yên, thoáng đãng, bắt đầu giờ chiều nay, giao thông Hà Nội đã đông đúc trở lại khi nhiều phương tiện trở về sau kỳ nghỉ lễ. Ở một số tuyến đường cửa ngõ dẫn vào nội đô có dấu hiệu ùn ứ nhẹ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Khác hẳn với sự nhộn nhịp của những ngày nghỉ lễ các năm, năm nay, mật độ hành khách di chuyển đến các bến xe "thưa vắng" lạ thường. Trước ký nghỉ lễ hầu hết tất cả các bến đều tăng chuyến để phục người dân song đến thời điểm 15h, lượng khách từ các tỉnh đến bến rất thấp, chưa ghi nhận dấu hiệu tăng đột biến, người dân cũng không lên ồ ạt mà đã di chuyển sớm hơn và đi vào những khung giờ khác nhau nên không xuất hiện tình trạng quá tải.

Giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như: Ngọc Hồi, Pháp Vân, Vành đai 3 trên cao đối diện với tình trạng quá tải ở nút giao trọng yếu Giải Phóng - Pháp Vân; Khuất Duy Tiến - Vành đai 3 trên cao. 

Theo lực lượng chức năng, các phương tiện bắt đầu đổ về nhiều từ khoảng 15h. Để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, giải tỏa áp lực giao thông ở đường cửa ngõ, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều chốt trực trên đường vành đai 3 trên cao. Đặc biệt, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi dù có đèn tín hiệu song khi giao thông có dấu hiệu ùn ứ, tổ công tác lập tức điều tiết cho phương tiện di chuyển nhanh.​

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước