Mưa lốc gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

TS-Thứ tư, ngày 01/05/2013 22:19 GMT+7

Lào Cai sau mưa lốc. Ảnh: VOV

 Vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5, khí mát đã gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc. Cùng với đó là hiện tuợng dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá xảy ra tại một lọat các tỉnh vùng núi, gây thiệt hại nặng nề.

Tại Lào Cai, gió lốc mạnh tới cấp 9, giật cấp 10, 11 kéo dài 20 phút đã xảy ra trên toàn tỉnh, gây thiệt hại rất lớn về nguời và của. Đã có 10 người bị thương, 83 nhà bị sập đổ, tốc mái 3.865 ngôi nhà, 34 trường học, một số gian hàng của 3 khu chợ, 16 cột điện hạ thế bị đổ, 39 ha diện tích ngô và hoa màu bị ngã đổ.

Tại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và Quang Bình của Hà Giang, tố lốc, mưa đá có đuờng kính từ 4-5mm làm sập đổ hoàn toàn 3 căn nhà, tốc mái 157 căn nhà, 1 trường học, một nhà công vụ, các tuyến đường Tân Trịnh - Nà Khương bị sạt lở đất gây ách tắc giao thông.

Tại Sơn La, 28 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 12 nhà bị tốc mái, 1.362 nhà bị hư hỏng, 3 người bị thương, 7 ha hoa màu bị gãy đổ, 2 hệ thống phát hình 1.000W, hệ thống đài phát thanh của tỉnh bị hư hỏng do sét đánh, 18 lồng cá bị ảnh hưởng, 4 thuyền bị chìm, 1 thuyền bị hư hỏng nặng.

Tại Lai Châu, hàng trăm nhà dân bị tốc mái, có 3 nhà sập đổ hoàn toàn, 1 trạm phát thanh bị đổ, nhiều diện tích ngô và cây ăn quả bị gãy đổ.

Toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 3.600 nhà dân bị mưa lốc làm hư hỏng, trong đó có 22 nhà bị sập đổ hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái. 1 người bị thương do bị tấm lợp rơi vào đầu. Mưa lốc cũng làm gãy, đổ gần 200 ha lúa và hoa màu.

Ngay sau khi mưa lốc xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện, thị đã có mặt kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước