Mưa lốc kéo sập, tốc mái hàng trăm nhà dân

Nhật Linh-Thứ bảy, ngày 05/04/2014 16:49 GMT+7

Ngày 4/4, mưa đá, kèm gió lốc mạnh đã xảy ra trong gần 4 tiếng tại bản Tàng Do, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tại bản Tàng Do, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, mưa lốc đã khiến một số nhà dân bị sập, 1 người bị thương và gẫy đổ nhiều cây cối, nhiều gia cầm, vật nuôi bị chết. ...

‘ Mưa lốc khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại lớn. (Ảnh: baoquangninh

Tại Lai Châu, sáng 4/4, mưa lốc cũng xảy ra làm tốc hàng trăm mái prô xi-măng và mái ngói của các hộ dân tại các xã Hoang Thèn và xã Dào san...

Ngoài ra, gió lốc mạnh tại xã Hoang Thèn, huyện Phong thổ, đã làm gẫy hơn 600 cây cao su của 22 hộ dân bản Nậm Cáy.

Trong chiều 4/4, tại tỉnh Quảng Ninh cũng xuất hiện mưa lớn kèm theo gió lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân. Ngay sau cơn lốc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sập, tốc mái, đồng thời huy động các lực lượng giúp đỡ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước