Mưa lớn cục bộ tại Gia Lai và Đăk Lăk

VTV8-Thứ hai, ngày 11/06/2018 17:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Đêm 10/6, sáng 11/6, người dân ở hai tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk đã phải hứng chịu mưa lớn cục bộ lên tới hàng trăm milimet trong chưa đầy 24 giờ.

Hệ quả là nước dồn ứ, tạo thành dòng lớn đổ về khu dân cư quá nhanh. Nước tràn vào nhà, người dân không kịp trở tay, đồ đạc bị cuốn theo dòng nước. Một số diện tích cà phê và tiêu cũng bị ngập chìm trong nước.

Sang ngày 12/6, dự báo gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ duy trì những cơn mưa trên diện rộng ở Tây Nguyên. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng có mưa lớn hay lốc xoáy, gió giật mạnh cục bộ. Còn buổi sáng đến đầu giờ chiều trời khô ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất vào ngày 12/6 ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là khoảng 26 - 30oC, riêng Đà Lạt 22oC.

Ở miền Trung, từ ngày 12/6 dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại, phạm vi từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, số điểm nóng sẽ tập trung nhiều ở vùng núi. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Vùng áp thấp phía Tây ít ảnh hưởng sâu xuống phía Nam nên khu vực Nam Trung Bộ đỡ nóng hơn. Nhiệt độ cao nhất vào ngày 12/6 là khoảng 33 - 35oC.

Về thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, huyện đảo Trường Sa vào ngày 12/6 tiếp tục có mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió cấp 4 - 5.  


Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường TP Huế Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường TP Huế

VTV.vn - Sau trận mưa lớn trong đêm 30/10, nhiều tuyến đường trong trung tâm TP Huế bị ngập cục bộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước