Mưa lũ làm 27 người chết, 2 người mất tích

Minh Khuê-Thứ tư, ngày 23/07/2014 13:06 GMT+7

Theo thông tin từ văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến chiều 22/7, đã có 27 người chết, 2 người mất tích trong mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 2 - Rammasun.

Tại Cao Bằng: Đêm 21/7, hơn 1.500 mét khối đất đá trên Quốc lộ 34, đoạn qua xóm Nà Boóc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực và phương tiện khắc phục hậu quả. Đến thời điểm này đã cơ bản thông tuyến.

Tuy nhiên, tại tuyến đường liên huyện Bảo Lạc - Thông Nông - Hà Quảng và đường từ xã Khánh Xuân đi Xuân Trường hiện vẫn bị sạt lở, gây tắc giao thông, phương tiện ô tô không thể lưu thông được, xe máy đi lại rất khó khăn.

‘ Mưa lũ gây ngập úng nhiều ngôi nhà tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Ảnh: VOV)

Tại Lạng Sơn: Mưa lũ những ngày qua đã làm hàng nghìn nhà dân tại Lạng Sơn bị ngập chìm trong nước, trong đó 1.200 căn nhà, ki ốt kinh doanh phải di dời. Theo thống kê, trên toàn địa bàn tỉnh có trên 115 vị trí sạt lở và ngập nước tại 5 tuyến quốc lộ và 14 tỉnh lộ.

Đến sáng 22/7, các tuyến đường bị sạt lở ở Lạng Sơn cơ bản đã được giải phóng, đảm bảo xe cộ qua lại. Đặc biệt, tuyến đường lên Mẫu Sơn hiện đang xử lý bằng phương án lắp cầu tạm để bà con đi lại.

Tại Sơn La: Tại Bản Bỉa, Bản Cướn, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai hiện đã xuất hiện vết nứt cả quả đồi phía sau bản, cung trượt kéo dài. 62 hộ dân đã phải tổ chức di chuyển khẩn cấp. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi, vùi lấp trên 260 ha lúa, làm hư hỏng nhiều cầu cống… Tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính 35 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước