Mục tiêu xây dựng "thành phố không dây"của Hà Nội đang bị chậm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/11/2017 12:07 GMT+7

Thi công hạ ngầm tuyến cáp trên đường Lê Văn Lương. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng "thành phố không dây", song đến thời điểm này tiến độ triển khai đang bị chậm nhiều so với kế hoạch.

Cụ thể, trong năm 2017, Hà Nội dự kiến hạ ngầm đường dây đi nổi trên hơn 100 tuyến phố. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 10, tờ trình xin phê duyệt hạ ngầm của một nửa số tuyến phố này vẫn chưa được thông qua. 

Nguyên nhân do việc hoàn thiện hồ sơ, bố trí vốn của một số doanh nghiệp vẫn chưa xong. Các đơn vị có liên quan như điện lực, viễn thông, chiếu sáng... chưa có sự phối hợp nhịp nhàng trong thi công. Có nhiều vị trí đơn vị này lấp xuống, đơn vị khác lại đào lên, gây mất mỹ quan đường phố, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Trong năm 2016 và giai đoạn 1 năm 2017, đã có 71 tuyến phố được phê duyệt hạ ngầm. Tuy nhiên, trong số này cũng mới có 16 tuyến phố hoàn thành thi công.

Dự án 500 nhà vệ sinh công cộng của Hà Nội liên tục chậm tiến độ Dự án 500 nhà vệ sinh công cộng của Hà Nội liên tục chậm tiến độ

VTV.vn - Dự án xây dựng 500 nhà vệ sinh công cộng cho Thủ đô liên tục chậm tiến độ bởi nhiều lý do khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước