Myanmar là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 20:06 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Myanmar luôn là một trong những đối tác quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tiếp Thống tướng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Myanmar luôn là một trong những đối tác quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, hợp tác giữa quốc phòng hai nước chưa được mở rộng, đi vào chiều sâu mà mới chỉ dừng lại ở việc trao đổi đoàn nên quân đội hai nước cần phải đi vào hợp tác thiết thực, cụ thể. Theo đó, Lãnh đạo hai quân đội cần tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận như trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, quân y, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và hợp tác giữa các quân - binh chủng, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội sang đầu tư tại Myanmar.

Thống tướng Min Aung Hlaing bày tỏ mong muốn Myanmar sẽ học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam trong lĩnh vực nâng cao vai trò của Quốc hội. Trong thời gian tới, quân đội hai nước cũng sẽ có những trao đổi, hợp tác thực chất hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước