Năm 2014, đào tạo 300.000 lao động làm nông nghiệp

CBS-Thứ năm, ngày 08/05/2014 10:50 GMT+7

Hôm qua (7/5), tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức sơ kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo đó, từ năm 2012 đến nay đã có hơn 600.000 lao động nông thôn được đào tạo và trong năm 2014, theo kế hoạch của Bộ NN-PTNT sẽ có thêm khoảng 300.000 nông dân được đào tạo làm nông nghiệp.

‘ Ảnh minh họa

Ngoài 132 nghề ở trình độ sơ cấp, năm nay, Bộ NN-PTNT sẽ tiếp tục bổ sung nghề mới có chứng chỉ, như: thuyền trưởng, máy trưởng tàu đánh bắt thủy sản, người làm nghề dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón.

Trong giai đoạn 2014-2015, theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT, mỗi xã phải lựa chọn 1-2 cây, con sản xuất hàng hóa chủ lực để đào tạo nghề theo hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề là để nông dân có thể sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước