Năm 2014, Hàn Quốc tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam

Quang Linh - Việt Hà-Thứ tư, ngày 08/01/2014 10:24 GMT+7

Một tin vui đã đến với lao động Việt Nam trong năm 2014 là thị trường Hàn Quốc đã mở cửa trở lại sau gần 17 tháng đóng cửa.

Kết quả này là nỗ lực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương trong việc kêu gọi lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước; tỷ lệ lao động bỏ trốn giảm từ 56% xuống còn 38%.

Tuy nhiên, việc thị trường lao động Hàn Quốc mở cửa trở lại có phải là cơ hội cho các lao động có nhu cầu? Việc mở cửa sẽ kéo dài trong bao lâu?

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH sẽ chia sẻ các thông tin về thị trường lao động Hàn Quốc trong Video dưới đây.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước