Năm 2016, hơn 100 người chết do đi bộ sai quy định ở TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 16:12 GMT+7

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lề đường trên đường Thủ Khoa Huân (quận 1, TP.HCM) (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Năm 2016, TP.HCM không thực hiện được mục tiêu 3 giảm tai nạn giao thông, trong đó, có hơn 100 người tử vong do đi bộ sai luật.

Ngoài việc thiếu tuân thủ quy định của Luật Giao thông dành cho người đi bộ, một nguyên nhân gây ra tình trạng này là do vấn nạn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, nếu vỉa hè tiếp tục bị lấn chiếm như hiện nay, mục tiêu 3 giảm tai nạn giao thông trong năm 2017 của thành phố sẽ khó khả thi do người đi bộ không còn lối để đi.

Được biết, số người chết vì tai nạn giao thông năm 2016 tại TP.HCM lên đến 805 người, tăng 103 người so với năm 2015.


Quận 1 (TP.HCM): Ra quân giành lại vỉa hè Quận 1 (TP.HCM): Ra quân giành lại vỉa hè TP.HCM quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè TP.HCM quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Khuyến khích người đi bộ, TP.HCM lợp mái che cho cầu bộ hành Khuyến khích người đi bộ, TP.HCM lợp mái che cho cầu bộ hành
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước