Năm 2016, tiếp tục tổ chức thi THPT quốc gia với hai loại hình cụm thi

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 20:15 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (16/12), Bộ GD&ĐT tổ chức họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước để thảo luận về phương án thi THPT quốc gia năm 2016.

Thông tin ban đầu cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 về căn bản vẫn giữ hai loại hình cụm thi. Thứ nhất là cụm thi địa phương dành cho các thí sinh chỉ tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký vào các trường ĐH, CĐ có phương án tự chủ tuyển sinh. Thứ hai là cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì, dành cho các thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, theo đề xuất của một số Sở GD&ĐT, các cụm thi liên tỉnh nên linh hoạt cho thí sinh vùng giáp ranh chọn cụm thi, thuận tiện cho việc đi lại. Đối với ngày thi, đa số đại biểu cho rằng nên tổ chức trong 4 ngày như năm 2015, trong khi một số khác đề nghị rút xuống trong 3 ngày.

Thậm chí, đối với những thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, có ý kiến cho rằng nên rút xuống thi trong 2 ngày. Những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận và sớm chốt lại vào cuối tháng 12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước