Năm 2017, gần 8.300 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 21:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Năm 2017, cả nước đã xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 8.300 người thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương.

Đây là con số thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra, tai nạn đường bộ vẫn chiếm chủ yếu. Nếu so sánh với con số của năm 2016, vấn đề an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, giảm trên cả ba tiêu chí số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương.

Một số vụ tai nạn thảm khốc, gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong năm 2017 như: vụ va chạm giữa xe tải và xe khách tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm 13 người thiệt mạng và 36 người bị thương; vụ hai xe khách đấu đầu tại tỉnh Tây Ninh, cướp đi sinh mạng của 6 người…

Năm 2017, mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông Năm 2017, mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông

VTV.vn - Đây là con số đáng chú ý trong bản tổng kết vừa được Tổng cục Thống kê công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước