Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 19:50 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan thi hành án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án.

Chiều nay (17/2), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với các cơ quan thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan thi hành án bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong năm 2016, các cơ quan thi hành án đã tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần bảo vệ pháp luật, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, chất lượng giáo dục, cải tạo. Hệ thống thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt mức ở các chỉ tiêu như số vụ việc được thi hành và số tài sản thu hồi; các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, được đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cơ quan thi hành án trong năm qua và đồng tình với nhiệm vụ công tác trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan thi hành án chú trọng triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng thi hành án và đặc biệt đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan thi hành án kiện toàn, tu bổ các cơ sở giam giữ, đảm bảo điều kiện thi hành án phù hợp với bối cảnh trong tình hình mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù điều kiện đất nước còn khó khăn, các cơ quan thi hành án cần phối hợp với đại phương bộ ngành đảm bảo các cơ sở giam giữ an toàn tuyệt đối, nhằm đảm bảo công tác thi hành án và quan trọng hơn là bảo vệ quyền con người.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các cơ quan thi hành án đẩy mạnh phối hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án, nhất là trong việc thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan cần làm tốt công tác quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác thi hành án, xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án từ Trung ương đến các địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước