Nâng cao chất lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Huy Thành - Đặng Dũng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 31/10/2014 19:41 GMT+7

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: CAND)

Sáng 31/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã yêu cầu lực lượng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cần tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp chết do tự sát.

Bộ trưởng Công an cũng yêu cầu lực lượng này cần tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý  nhà nước về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đi cùng với tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, xây dựng nếp sống “trật tự, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Đồng thời cần tích cực nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề đối với phạm nhân, trại viên.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tăng cường công tác phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác theo dõi, quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, đi cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phạm nhân, trại viên đưa vật cấm vào cơ sở giam giữ. 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước