Nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 20:16 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo.

VTV.vn - Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp tập trung làm rõ mục tiêu, quan điểm cải cách tư pháp giai đoạn 2020 - 2035.

Sáng nay (16/10), Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 49 Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. 

Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, hội thảo lần này cần tập trung làm rõ những mục tiêu, quan điểm cải cách tư pháp giai đoạn 2020 - 2035 trên tinh thần bổ sung những nội dung cải cách tư pháp phù hợp với hiến pháp năm 2013, cũng như liên quan đến nội dung kiểm soát các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan trong hoạt động tư pháp. 

Cụ thể, sau giai đoạn năm 2020, cải cách tư pháp tập trung vào hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp, kiện toàn tổ chức bộ máy tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và cơ quan điều tra, cũng như xây dựng, hoàn thiện chế định bổ trợ tư pháp.

Những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện Đề án tổng kết trình Bộ Chính trị dự kiến cuối tháng 12 năm nay.

Hội thảo “Chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân đến năm 2030” Hội thảo “Chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân đến năm 2030”

VTV.vn - Đây là một bước chuẩn bị cho việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp và góp ý văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước