Nâng cao năng lực cạnh tranh: Yếu tố sống còn của DN Việt

Anh Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 16:04 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây được coi là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam tồn tại, phát triển và bứt phá trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.

Nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này đã được đưa ra thảo luận sôi nổi tại Hội thảo “Vai trò của DN trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” diễn ra sáng 28/11/2014.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định vai trò quan trọng, cấp thiết và tính quyết định của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam hiện nay cũng như của cả nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.

Khẳng định Việt Nam có những lợi thế nhất định ở quy mô thị trường, nguồn lao động, ổn định chính trị, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của các DN trong nước như năng lực cạnh tranh còn yếu, quy mô nhỏ, trình độ quản lý chưa tốt, còn phụ thuộc vào khu vực kinh tế nhà nước dẫn đến nhiều doanh nghiệp đổ vỡ trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước