Nâng cao nhận thức của thanh niên về máu hiếm

Hoài Nhân, Trung Duy (VTV9)-Thứ bảy, ngày 25/06/2016 16:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: VTV News)

VTV.vn - Sáng 25/6, tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm “Sinh viên với phong trào hiến máu tình nguyện và nhóm máu hiếm Việt Nam”.

Đây là buổi tọa đàm hưởng ứng hoạt động hiến máu lớn nhất cả nước “Hành trình Đỏ xuyên Việt năm 2016”. Hàng trăm sinh viên đã tham gia buổi tọa đàm nâng cao nhận thức về hiến máu và máu hiếm. Qua buổi trò chuyện cùng bác sĩ, nghệ sĩ, các sinh viên đã có thêm kiến thức về máu hiếm và nguy cơ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở Việt Nam. Chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ năm 2016 sẽ đi qua 27 tỉnh thành trên khắp mọi miền đất nước.

Năm 2015, cả nước đã tiếp nhận gần 1,4 triệu đơn vị máu, giúp cứu sống hàng triệu người, trong đó, 90% nguồn máu được huy động từ thanh niên. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn chưa hiểu đúng và đủ về hiến máu nên còn e dè. Theo thống kê, ở Việt Nam có đến 10 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Bố mẹ có gen tan máu bẩm sinh có thể sinh ra con mắc bệnh, phải truyền máu suốt đời với nguy cơ tử vong cao.

Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

VTV.vn - Hôm nay (14/6) là Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước