Nắng hạn gây thiệt hại cho Đăk Lăk trên 93 tỷ đồng

CBS-Thứ năm, ngày 03/04/2014 06:56 GMT+7

Theo Sở NN&PTNT Đăk Lăk, ước tính tỉnh đã có trên 5.500ha cây trồng bị khô hạn, thiếu nước tưới làm giảm năng suất hoặc mất trắng.

Trong đó có 4.000ha lúa nước vụ đông xuân, 450ha cà phê còn lại là rau màu, ngô lai. Tổng thiệt hại lên trên 93 tỷ đồng.

Các huyện Krông Krông, M’Đrăk, Ea Kar, Krông Ana, Lăk… là những địa phương có diện tích các loại cây trồng bị khô hạn, thiệt hại nhiều nhất.

Theo dự báo, mùa mưa năm nay sẽ đến muộn hơn so với các năm trước từ 10 đến 15 ngày (khoảng từ tháng 5 trở đi mới có mưa). Do vậy, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc đào giếng, khơi thông dòng chảy, mua ống dẫn nước bơm lấy nước từ các ao hồ về cứu lúa.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương điều tiết nguồn nước hợp lý, tưới tiết kiệm, ưu tiên nguồn nước cứu lúa, cà phê trong vùng quy hoạch.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước