Nắng nóng diện rộng kéo dài đến 21/5

CBS-Thứ bảy, ngày 17/05/2014 13:01 GMT+7

Ảnh minh họa

Chuỗi ngày nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã sang ngày thứ 7 liên tiếp nhưng theo dự báo, phải đến ngày 21/5, nắng nóng mới tạm chấm dứt.

Chuỗi ngày nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã sang ngày thứ 7 liên tiếp. Đây là đợt nóng đầu mùa đến muộn so với trung bình các năm, có nền nhiệt tăng rất cao.

Xuất hiện từ 9/5, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có diện mở rộng hiếm thấy. Nếu như trung bình nhiều năm các đợt nắng nóng đầu mùa thường chỉ xuống đến Trung Trung Bộ, hết tỉnh Quảng Ngãi thì đợt nắng nóng năm nay có diện trải rộng xuống đến tận Nam Trung Bộ, hết tỉnh Ninh Thuận.

Nắng nóng đột ngột trước tiên ở Đông Bắc Bộ, lan sang phía Tây khiến nền nhiệt Thủ đô Hà Nội lên trên 39 độ C. Tình trạng nắng nóng tại các điểm vùng núi Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Định gay gắt nhất. Số liệu nhiệt đo trong lều khí tượng là 39 - 40 độ C, nhưng thực tế vào giữa trưa, nhiệt độ ở mặt đường lên tới gần 50 độ C.

Theo dự báo phải đến ngày 21/5, nắng nóng mới tạm chấm dứt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước