Nắng nóng kéo dài, cả xã phải mua nước… giá cao

Anh Thư-Thứ ba, ngày 29/04/2014 12:02 GMT+7

Xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên có khoảng 500 hộ dân nhưng có đến 400 hộ phải mua nước sinh hoạt hàng ngày với giá nước cao gấp 10 lần so với giá nước máy ở thành phố.

Đã ba tháng nay, trên nhiều con đường ở xã Sơn Định, không khó để bắt gặp những chiếc xe chở nước đi bán. 1m³ nước ở đây hiện có giá từ 80.000-100.000 đồng. Những hộ nằm xa trung tâm xã, có khi phải mua nước với giá lên đến 150.000 đồng/ m³.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra do tình trạng nắng nóng gay gắt diễn ra trong suốt ba tháng qua, khiến nguồn nước ở đây khô cạn.

Tất cả các giếng nước trong xã giờ đã khô. Nhiều gia đình bỏ ra 4-5 triệu đồng thuê công đào giếng sâu hơn với hy vọng tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt nhưng đều vô vọng.

Cuộc sống của người dân nơi đây vốn khó khăn do cây trồng bị thiệt hại bởi nắng hạn, nay lại càng khốn đốn hơn khi phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nước sinh hoạt hàng ngày.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước