Nhiệt độ giữa trưa ở ven biển miền Trung phổ biến từ 35 - 38 độ C. Nắng nóng làm người dân nhiều nơi mất mùa trong khi các khu rừng luôn nằm trong mức báo động cháy rừng.
Nắng nóng gay gắt trong hơn năm tháng qua trên địa bàn tỉnh Bình Định, khiến cho ít nhất 5.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tại huyện Phù Cát, gần một tháng qua, hàng trăm hộ dân ở đây đã phải mua nước với giá 75.000 đồng/m3. Nếu sử dụng nhiều nước, có gia đình phải bỏ ra từ 3-4 triệu đồng/tháng. Trong vòng một tuần tới nếu trời không mưa thì số hộ thiếu nước sẽ tăng lên trên 21.000 hộ. Trước tình hình này, địa phương đang vận động người dân đào giếng sâu hơn, khoan giếng mới và đưa xe bồn cung cấp nước sinh hoạt cho những vùng đặc biệt khó khăn.
Tại khu vực rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích hơn 10.000 ha, mức cảnh báo cháy rừng luôn trong trình trạng khẩn cấp. Lực lượng chữa cháy mỏng, phương tiện thô sơ, đặc biệt là địa hình hiểm trở, xa khu dân cư làm cho công tác phòng chống cháy rừng càng trở nên cam go, phức tạp.
Còn tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, nắng hạn kéo dài trong nhiều ngày đang ảnh hưởng tới gần 30 ha sắn của bà con nông dân. Ngoài bị thối giống, nhiều ha sắn bị cháy lá. Vụ sắn năm nay nhiều gia đình có thể sẽ mất mùa.