Ngày 21/8, chính thức đưa vào sử dụng hầm đường bộ Đèo Cả

Thanh Tùng (VTV9)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 09:00 GMT+7

Sau 8 năm triển khai dự án, hầm đường bộ Đèo Cả được chính thức thông xe và đưa vào khai thác trong ngày 21/8. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 21/8, hầm đường bộ Đèo Cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa sẽ được chính thức đưa vào sử dụng.

Hầm đường bộ Đèo Cả là hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam. Việc đưa hầm vào vận hành khai thác sẽ rút ngắn thời gian qua Đèo Cả từ 60 phút xuống còn 10 phút. Dự án này hoàn thành sẽ giúp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông qua tuyến đường đèo hiểm trở bậc nhất miền Trung.

Bên cạnh đó, hầm đường bộ Đèo Cả sẽ trực tiếp tạo điều kiện để kết nối 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo thuận lợi về lưu thông giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và cả nước.

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đạt hơn 92 khối lượng thi công Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đạt hơn 92 khối lượng thi công Hầm đường bộ Đèo Cả sẽ về đích trước ngày 10/8 Hầm đường bộ Đèo Cả sẽ về đích trước ngày 10/8 Kiểm tra, nghiệm thu hầm đường bộ Đèo Cả để đưa vào sử dụng Kiểm tra, nghiệm thu hầm đường bộ Đèo Cả để đưa vào sử dụng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước