Ngày đầu lấy nước đổ ải đợt 2: Đạt gần 60% diện tích

Anh Thư (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

Ngày đầu tiên lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân đợt 2 (từ 0h - 16h ngày 30/01) đã có hơn 365.000 ha có nước, đạt gần 60% diện tích.

Các địa phương có diện tích lấy nước đạt tỷ lệ cao là: Ninh Bình - hơn 37.000 ha (89,8%), Phú Thọ - hơn 29.000 ha (81%), Nam Định - gần 58 000 ha (72%), Hải Dương - 40.000 ha (64%) và Vĩnh Phúc - gần 21.000 ha (60,7%).

Các địa phương có diện tích đủ nước thấp gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2014, diện tích có nước của các địa phương này đã tăng đáng kể - Bắc Ninh tăng 20%, Hà Nội tăng 16%.

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình lấy nước ở các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước