Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11)

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

Hôm nay (29/11) là ngày chống hàng giả, hàng nhái. Đây là một trong những vấn nạn đang ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, và đặc biệt là đến quyền lợi của người tiêu dùng Việt.

Theo đánh giá của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay, hầu hết chủng loại hàng hóa nào cũng có hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ các sản phẩm tiêu dùng đơn giản, rẻ tiền như bao diêm, cây bút đến thực phẩm, đồ uống, quần áo, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng… và các mặt hàng được sản xuất bằng công nghệ cao như xe máy, đồ điện tử, điện lạnh,....

Trong nhiều nguyên nhân khiến tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, có nguyên nhân là do chính một số cơ quan chức năng, chính quyền tại địa phương vẫn làm ngơ tiếp tay cho vấn nạn này. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã xác định tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái là “quốc nạn”, cần phải có cách làm mới, hiệu quả hơn, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước