Nghệ An: Chủ hụi ôm tiền bỏ trốn, hàng trăm tiểu thương hoang mang

Nhóm phóng viên Đài PT-TH Nghệ An-Thứ năm, ngày 22/09/2016 05:47 GMT+7

VTV.vn - Núp dưới danh nghĩa "quỹ giúp đỡ tình thương", góp vốn cho những người khó khăn vay lấy lãi suất cao, bà Soa đã vận động hàng trăm người tham gia rồi ôm tiền bỏ trốn.

Việc chủ hụi là bà Trần Thị Soa ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu ôm tiền bỏ trốn đã khiến cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn và hoang mang.

Ban quản lý chợ Phủ Diễn, thị trấn Diễn Châu cho biết, hơn 300/500 hộ kinh doanh buôn bán tại đây đã tham gia vụ việc này. Từ khi bà Soa bỏ trốn, việc buôn bán bị đình trệ vì cả người bán và người mua đều nằm trong đường dây này. Người ít là 15 - 20 triệu đồng, người nhiều thậm chí lên tới gần 1 tỉ đồng. Tuy chưa có con số thiệt hại cụ thể nhưng ước tính cũng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trước đây, tại huyện Diễn Châu cũng đã từng xảy ra hàng chục vụ vỡ phường hụi tương tự. Tuy nhiên cũng chỉ vì hám lợi nhanh chóng mà nhiều người đã không coi đó là bài học cảnh tỉnh bản thân.

Nhiều vụ vỡ hụi quy mô lớn ở ĐBSCL Nhiều vụ vỡ hụi quy mô lớn ở ĐBSCL

VTV.vn - Thời gian gần đây, rất nhiều vụ vỡ hụi đã xảy ra ở ĐBSCL, có vụ giá trị hụi lên tới hàng chục tỉ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước