Nghệ An: Ong đốt làm 18 cô trò phải nhập viện

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 18:49 GMT+7

Các nạn nhân bị ong đốt được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Sáng 14/4, 17 học sinh và 1 cô giáo tại trường Mầm non xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương , tỉnh Nghệ An) bị đàn ong rừng tràn vào tấn công và phải nhập viện.

Khi phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách đuổi đàn ong và nhanh chóng đưa các nạn nhân đến trạm xá xã Thanh Xuân cấp cứu. Sau đó, 5 em học sinh bị đàn ong đốt gây nhiều vết thương trên người được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), 12 em còn lại và cô giáo được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời giải độc tố do ong rừng đốt cho các bệnh nhân. Hiện tại, các em học sinh và cô giáo đã dần hồi phục sức khỏe, một số em đã được xuất viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do có tổ ong rừng gần điểm trường bị vỡ nên đàn ong đã tràn vào lớp học tấn công.

Cứu sống bệnh nhân ở Đồng Nai bị đàn ong đốt 300 mũi Cứu sống bệnh nhân ở Đồng Nai bị đàn ong đốt 300 mũi

Ngày 23/1, bệnh nhân Ngô Hùng Phương (32 tuổi, huyên Tân Phú, Đồng Nai) đã tỉnh táo, sức khoẻ dần hồi phục sau hơn một tuần điều trị tại BV đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước