Ngộ độc tập thể do ăn thịt cóc, 1 người tử vong

Thu Hà - Trung Dũng-Thứ năm, ngày 27/06/2013 15:38 GMT+7

 Tại tỉnh Gia Lai mới đây đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể do ăn thịt cóc, khiến một người tử vong tại chỗ và 10 người khác phải nhập viện.

Chiều 26/6, 11 thanh niên người dân tộc Jrai ở làng Ghè, xã Ia Dưk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bắt 1 con cóc vàng làm thịt ăn. Tuy nhiên, do không làm sạch nội tạng, để cả trứng cóc bỏ ống lồ ô nướng rồi uống rượu, nên sau khi ăn nhậu xong, trong vòng 1 giờ tất cả 11 thanh niên đều có triệu chứng nôn ói, chóng mặt. Trong đó, 1 người đã tử vong ngay tại nhà, 10 người còn lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện nay, tình trạng sức khỏe của tất cả 10 người này đã ổn định.

‘ Nạn nhân trong vụ ngộ độc thịt cóc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Vụ ngộ độc cũng là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người dân khi tự làm thịt cóc ăn. Tuy thịt cóc có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng nếu làm không sạch, ăn phải độc tố bufotoxine có trong da, mủ, trứng, gan cóc sẽ dẫn đến tử vong bởi đây là một chất cực độc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước