Ngôi làng nói “không” với vàng mã

Lưu Trang - Quang Khải-Thứ hai, ngày 08/09/2014 16:11 GMT+7

Đó là làng Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Từ năm 2001, chùa làng Khê Tang đã thực hiện tiên phong trong việc không nhận đồ lễ vàng mã và không cho hóa vàng mã trong chùa. Nhận thức được lợi ích kinh tế của việc bài trừ vàng mã cũng như nguy cơ hỏa hoạn do việc hóa vàng mã gây ra, các tổ chức địa phương như Hội người cao tuổi đã vận động người dân không sử dụng vàng mã để cúng lễ.

Ông Lê Gia Hằng, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi làng Khê Tang cho biết: “Hội người cao tuổi của xã có chỉ đạo chung cho các chùa, đình, các miếu thờ cũng như nhà thờ họ trong làng Khê Tang nói riêng và xã Cự Khê nói chung, vận động nhân dân không nên dùng vàng mã. Cho đến giờ phút này, tất cả những công việc lớn như lễ hội, những ngày Tết, ngày đại kỳ phước của làng Khê Tang đều không đốt vàng mã”.

Kể từ năm 2012, việc cấm vàng mã được đưa vào Hương ước của làng với sự đồng thuận cao của người dân. Bấy giờ, trên bàn thờ của mỗi gia đình trong làng cũng chỉ có bánh, oản hay đĩa hoa quả làm lễ thắp hương chứ không hề có vàng mã như nhiều nơi khác. Dân làng quan niệm tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên là ở cái tâm chứ không hẳn là phải sắm lễ cúng cầu kỳ.

Mời quý vị khán giả quan tâm xem video chi tiết.

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước