Ngư dân bị bạch tuộc cắn chết khi đi đánh bắt cá

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 15:11 GMT+7

Con bạch tuộc tấn công người phụ nữ.

VTV.vn - Một người phụ nữ ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, đã bị bạch tuộc cắn chết.

Ngày 7/7, khi người phụ nữ này đi đánh bắt hải sản ở khu vực biển Hòn Chảo, lúc kéo lừ lên, đã bắt được một con bạch tuộc. Bất ngờ, bạch tuộc tấn công, cắn vào chân khiến chị bị ngất. Ngay sau đó chị đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đã mang con bạch tuộc này đi kiểm nghiệm. Có khả năng, đây là giống bạch tuộc đốm xanh lớn, nọc độc tương đương chất độc ở cá nóc. Chất độc sẽ theo đường máu gây tê liệt hệ thần kinh, sau đó làm trụy tim, nên nguy cơ tử vong rất cao.

Các chuyên gia khuyến cáo, bạch tuộc là động vật thân mềm và có nhiều loài, có loài độc, loài không độc, nên ngư dân chủ quan. Khi thấy bạch tuộc có màu xanh thì cần tránh xa.

Phát hiện bạch tuộc 'ma' ở Hawaii Phát hiện bạch tuộc "ma" ở Hawaii

VTV.vn - Không giống như các loài bạch tuộc thông thường, con bạch tuộc này có màu trắng sáng, không có vây, các giác đều xếp thành hàng trên mỗi xúc tu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước