Ngưng cấp phép xây dựng có thời hạn: Người dân phải sống trong nhà tạm

Diệu Thư - Xuân Hoa - Hữu Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền tại nhiều địa phương ở TP.HCM đã ngừng việc cấp phép xây dựng có thời hạn ở khu quy hoạch treo khiến nhiều người dân không thể xây mới hoặc sửa nhà.

Để tạo điều kiện cho người dân trong vùng quy hoạch treo được xây dựng, sửa chữa nhà, năm 2014, TP.HCM đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND (Quyết định số 27). Tuy nhiên, Luật Xây dựng 2014 ra đời đã quy định lại điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn khiến Quyết định số 27 không còn phù hợp.

Đến nay, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã ngưng thực hiện hoàn toàn hoặc một phần việc cấp phép xây dựng có thời hạn ở khu quy hoạch treo. Việc này đã khiến nhiều người dân không thể xây mới hoặc sửa nhà, phải sống tạm bợ trong những căn nhà lá, nhà thuê.

Cải cách thủ tục hành chính để giải quyết quy hoạch treo Cải cách thủ tục hành chính để giải quyết quy hoạch treo Đà Nẵng: Lợi dụng quy hoạch treo, nhiều người xây nhà chờ đền bù Đà Nẵng: Lợi dụng quy hoạch treo, nhiều người xây nhà chờ đền bù Sống trong khu quy hoạch treo, người dân 'đi không được, ở không xong' Sống trong khu quy hoạch treo, người dân "đi không được, ở không xong"
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước