Người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn

Huỳnh Tâm, Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/07/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn - Để không phải chịu cảnh cung vượt cầu, giá cả, đầu ra gặp khó như thời gian qua, nhiều người chăn nuôi gia súc, gia cầm rất thận trọng, có những hướng đi mới khi tái đàn.

Năm ngoái, trại heo của ông Hà Văn Nam (xã Đại Ngãi, Kế Sách, Sóc Trăng) có gần 100 con. Năm nay, mặc dù giá heo thịt đang tăng, nhưng trong đợt tái đàn lần này ông không chọn cách làm ồ ạt như trước.

Hiện các hộ chăn nuôi còn đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo giá cả và đầu ra ổn định. Còn các trang trại chăn nuôi cũng đã chuyển từ sản xuất truyền thống sang ứng ụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh xuất khẩu.

Sự chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, từ thị trường nội địa sang hướng xuất khẩu sẽ giúp người chăn nuôi không phải chịu cảnh giá cả và đầu ra bấp bênh như trước. Đây là hướng đi rất cần với ngành chăn nuôi ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước