Người dân giao nộp gần 6 tấn vật liệu nổ

Nguyễn Ngân - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 08:58 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Hưng Yên, một chủ cơ sở phế liệu tình nguyện nộp một khối lượng lớn vật liệu nổ cho các cơ quan chức năng vào ngày 11/1.

Vật liệu nổ được giao nộp cho cơ quan chức năng bao gồm đạn 12 ly 7 và lựu đạn. Chủ cơ sở cho biết vật liệu nổ này lẫn trong phế liệu thu mua. Chủ cơ sở phế liệu thông báo số lượng đạn khoảng 2 tấn tuy nhiên, theo lực lượng quân sự, ước lượng phải gần 6 tấn.

Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ làm thế nào lại có một lượng lớn vật liệu nổ trong dân. Trong ngày 12/1, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành đưa toàn bộ số đạn này ra khỏi địa phương để tiêu hủy.

Nổ tại kho chứa đạn ở Lữ đoàn 273 Nổ tại kho chứa đạn ở Lữ đoàn 273

VTV.vn - Vào lúc 22h05 ngày 10/01/2018, kho chứa đạn của Lữ đoàn 273/Quân đoàn 3 tại Gia Lai phát nổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước