Người dân Khánh Hòa sống trong lo sợ nhà dưới chân núi bị vùi lấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 11:13 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Phước Đồng (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang sống trong lo sợ khi những căn nhà dưới chân núi, chân đồi đứng trước nguy cơ bị sạt lở, sập, vùi lấp.

Đến thời điểm này, dù tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã giảm, mưa lớn kéo dài liên tục trong hơn 1 tháng qua đã khiến nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi núi là rất lớn. Trận sạt lở kinh hoàng cách đây 2 ngày đã làm 4 người chết, 4 người bị thương, 11 ngôi nhà bị sập và vùi lấp ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Dù biết là mất an toàn nhưng hiện nay, hàng trăm người dân tại đây vẫn phải chấp nhận sống dưới chân núi, chân đồi vì chưa thể di dời.

Sạt lở núi cô lập 600 hộ dân tại Quảng Ngãi Sạt lở núi cô lập 600 hộ dân tại Quảng Ngãi Sạt lở nghiêm trọng ở Nha Trang, ít nhất 2 người thiệt mạng Sạt lở nghiêm trọng ở Nha Trang, ít nhất 2 người thiệt mạng Mưa lũ gây sạt lở tại nhiều điểm tại Quảng Nam Mưa lũ gây sạt lở tại nhiều điểm tại Quảng Nam
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước