Người dân Phú Yên 13 năm mòn mỏi chờ đợi đường bê tông

Thanh Tùng - Huỳnh Danh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/03/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - 13 năm qua, người dân tại thôn Lam Sơn, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mòn mỏi chờ đợi một con đường bê tông để đi lại cho an toàn.

Con đường ở thôn Lam Sơn chỉ dài khoảng vài km. Hàng ngày, cư dân vẫn phải chấp nhận đi lại trên con đường nắng thì bụi, lầy lội, trơn trượt khi trời mưa. Có được con đường bê tông là mong ước hơn bao giờ hết của 240 hộ dân của thôn Lam Sơn.

Theo phóng viên VTV, 7 tỷ đồng là nguồn kinh phí dự kiến để bê tông hóa 5km còn lại của tuyến đường thôn Lam Sơn. Tuy nhiên, để làm đường theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, mức đóng góp 5 triệu đồng/hộ là vượt quá khả năng của một thôn có gần 50% hộ nghèo.

Lãnh đạo xã An Thọ cho biết, từ năm 2017, thôn Lam Sơn đã ra khỏi danh sách đặc biệt khó khăn nên không còn được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng từ Trung ương như trước đây. Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũng không đưa tuyến đường này vào kế hoạch phân bổ kinh phí. Do đó, trong năm 2017, khả năng con đường sẽ không được tu sửa, nguy cơ mất an toàn giao thông vì thế sẽ càng tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước