Người dân Sa Pa chủ động phòng chống rét

P.V-Thứ sáu, ngày 20/12/2013 15:27 GMT+7

Trong những ngày rét đậm rét hại đang diễn ra, người dân Sapa đã phải áp dụng nhiều biện pháp chống rét để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Tại trường dân tộc nội trú huyện Sa Pa (Lào Cai), để phòng chống rét nhà trường đã giữ lại toàn bộ học sinh ở lại trường. Tại đây, các phòng học còn được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn sợi đốt để giúp tăng nguồn nhiệt, giữ ấm.

Theo quy định của huyện Sa Pa, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh bậc tiểu học và mầm non sẽ được nghỉ học và dưới 7 độ C học sinh trung học cơ sở cũng sẽ được nghỉ.

Để cùng tìm hiểu về các phương pháp chống rét tại Sa Pa - một trong nhưng địa phương đang phải chịu đợt rất đậm, rất hại đầu tiên của năm nay, mời quý vị cùng theo dõi VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước