Người dân TP.HCM mất 51 phút/ngày chờ đợi vì ùn tắc, 26 phút tìm chỗ đỗ xe

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/11/2017 06:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Lao động

VTV.vn - Theo nghiên cứu vừa được công bố của một số tổ chức nước ngoài, hạ tầng TP.HCM đang bị quá tải với số lượng phương tiện lưu thông lên đến gần 8,2 triệu.

Trung bình mỗi ngày, người tham gia giao thông tại TP.HCM mất đến 51 phút trên đường vì ùn tắc và mất thêm 26 phút để tìm chỗ đỗ xe. Lượng phương tiện quá lớn đồng thời dẫn đến tình trạng khan hiếm chỗ đậu xe.

Cũng theo kết quả nghiên cứu này, để đáp ứng nhu cầu đậu xe tại TP.HCM, cần một diện tích đậu xe tương đương 2 lần sân bay Tân Sơn Nhất.

Nghiên cứu tương tự tại 7 thành phố lớn khác ở châu Á cho thấy nền kinh tế khu vực này (trong đó có Việt Nam) chịu thiệt hại ước tính lên đến 2-5% tổng sản phẩm quốc nội của mỗi quốc gia do tổn thất về thời gian và chi phí giao thông.

Đường 70 ùn tắc kinh hoàng, người dân khốn khổ Đường 70 ùn tắc kinh hoàng, người dân khốn khổ TP.HCM: Ùn tắc do 124  lô cốt án ngữ tại 55 tuyến đường TP.HCM: Ùn tắc do 124 lô cốt án ngữ tại 55 tuyến đường Xe bus đường sông - Kỳ vọng giảm ùn tắc ở TP.HCM Xe bus đường sông - Kỳ vọng giảm ùn tắc ở TP.HCM

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước